- Một vụ án quá đau lòng và cũng quá kinh hoàng khi kẻ xâm hại tình dục một bé gái 8 tuổi là người anh rể, trong khi đó kẻ giúp sức cho tên "yêu râu xanh" làm bậy lại chính là chị gái của nạn nhân.

Chiều 21/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "hiếp dâm trẻ em" do bị cáo Đặng Lý Tưởng (tức Cu, 24 tuổi, Tây Ninh) cùng vợ là Phạm Thị Huyền (18 tuổi) thực hiện.

{keywords}
 Hai bị cáo sau phiên tòa

Theo nội dung vụ án, vào khoảng đầu tháng 7/2013, Huyền về nhà cha mẹ ruột chở em gái ruột tên Q. (SN 2005) đến nhà mẹ chồng tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh chơi.

Chiều cùng ngày, trong lúc vợ chồng Huyền đang "vui vẻ" trong phòng thì em Q. gõ cửa. Thay vì gác lại "chuyện người lớn" trước mặt em gái, Huyền và chồng tiếp tục âu yếm trước mặt em mình sau đó còn gợi ý cô bé tham gia.

Sau đó, mặc em gái phản ứng, Huyền ngang nhiên đến giữ em cho chồng mình xâm hại. Ngoài lần phạm tội trên, vợ chồng Huyền còn thực hiện hành vi tương tự thêm hai lần khác.

Với hành vi trên, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Đặng Lý Tưởng mức án 14 năm tù, tuyên phạt Phạm Thị Huyền 7 năm tù cùng về tội "hiếp dâm trẻ em".

Sau phiên tòa, cặp vợ chồng này làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục trẻ em được pháp luật bảo vệ, xâm phạm nghiêm trọng đến giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục nên cần phải xử lý nghiêm.

Từ đó, HĐXX cho rằng mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt với cặp vợ chồng này.

M.Phượng