- Vừa gây ra vụ cướp, đang rú ga bỏ chạy, hai gã thanh niên bị lực lượng 141 bắt lại kiểm tra. Điều tra mở rộng, hai gã thanh niên đã gây ra gần 10 vụ cướp giật và trộm cắp.

Ngày 24/3, Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Mười (SN 1987, ở Hải Phòng) và Đỗ Văn Bình (SN 1990, ở Bắc Giang) để làm rõ hành vi cướp tài sản và trộm cắp.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 30 ngày 22/3, Mười điều khiển xe máy chở Bình ngồi sau đi lòng vòng các phố để "tìm mồi".

{keywords}
Tang vật vụ án.

0 giờ 30 ngày 23/3, khi đến phố Kim Mã, phát hiện chị Bùi Thị Yến (SN 1993, ở Ba Đình, Hà Nội) đi xe máy chở một người phụ nữ phía sau, có đeo chiếc túi xách, hai gã thanh niên đã áp sát.

Bình ngồi sau xe đã giật chiếc túi xách bên trong có ngoại tệ, điện thoại rồi Mười phóng xe bỏ chạy. Cả hai chạy đến phố Nguyễn Thái Học thì bị lực lượng 141 kiểm tra và đưa cả hai cùng tang vật về trụ sở cảnh sát.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 20/3, cả hai rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Đi đến phố Thịnh Liệt, thấy trước cửa một phòng trọ có dựng chiếc xe máy ở ngoài, Bình dừng xe để Mười đi bộ vào dùng vam phá khóa mở khóa điện chiếc xe máy rồi rồ ga bỏ chạy.

Ngoài ra, Bình và Mười còn khai nhận, thời gian từ 2 đến nay, cả hai đã gây ra 8 vụ cướp tài sản và trộm xe máy.

  • T.Nhung