- Người dân đã vớt được xác ba mẹ con cô giáo trẻ chết dưới lòng hồ Phú Ninh trong tư thế bị trói chặt vào nhau…

Sáng 25/3, văn phòng UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đã tìm được xác cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh) và 2 con là Mai Thị Thảo My (2010) và Mai Gia Huy (SN 2012) vào đêm 24/3.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định các nạn nhân chết dưới lòng hồ Phú Ninh, tại khu vực giáp ranh 2 xã Tam Lãnh và Tam Dân.

{keywords}

Người nhà xót xa trước cái chết của 3 mẹ con cô giáo.

Ngay trong đêm và sang hôm nay, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y.

Cơ quan công an xác định, 3 mẹ con cô giáo Diệu chết trong tư thế cột chặt vào nhau là do tự tử.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này chưa được làm rõ.

Hiện 3 thi thể đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Theo người nhà của nạn nhân, có thể nguyên nhân tự tử là do mâu thuẫn gia đình.

Cô Diệu hiện đang dạy tại trường mẫu giáo xã Tam Lãnh.

Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam đang làm rõ sự việc.

Vũ Trung