Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 9/4 cho biết, qua xác minh băng côn đồ mang hung khí “diễu hành” trên đường phố rồi chém trọng thương người vô tội, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Tú (SN 1995), Cái Hải Đăng (SN 1992), Lê Tuấn Anh (SN 1994), Lê Trung Tín (SN 1997) - cùng ngụ huyện Đức Hòa, Võ Văn Quốc (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn giữa các nhóm giang hồ, tối 31/3, Tú hẹn gặp Đăng ở một quán cà phê gần công viên thị trấn Đức Hòa để nói chuyện. Khi gặp nhau, thấy Đăng ra vẻ anh chị, Tú liền dùng hung khí đánh vào đầu Đăng gây thương tích rồi bỏ chạy.

Do bị làm mất thể diện, Đăng liền huy động 60 đồng bọn đi trên 30 xe máy tìm Tú. Trên đường tìm Tú, cả bọn giơ hung khí la hét ầm ĩ.

Không gặp Tú để chém cho hả giận, nhóm côn đồ này vô cớ lao vào chém tới tấp anh Võ Hòa Hiệp (SN 1977) và anh Nguyễn Bé Bảy (SN 1985) làm anh Hiệp bị trọng thương.

Sau đó, nhóm này tiếp tục truy sát những người chúng gặp, đập phá bàn ghế của các quán ven đường. Cuộc “ra oai” của băng côn đồ này kéo dài hàng giờ, gây náo loạn cả trung tâm huyện Đức Hòa.

(Theo Người lao động)