- Dịch sởi tại TPHCM vẫn chưa được khống chế, đặc biệt xuất hiện vài ca tử vong kỳ hậu sởi và lây lan trong các bệnh nhân nội trú.

{keywords} 

Chiều ngày 10/4, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có buổi họp gấp với Sở Y tế TP.HCM về dịch bệnh đang diễn ra trên địa bàn.

Theo ông Trần Đắc Phu – Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng, nóng nhất hiện nay là tình hình dịch sởi.

“Tại TP.HCM tuy ca bệnh có nhiều nhưng vẫn may mắn hơn ở ngoài Bắc. Ngoài miền Bắc chúng tôi đã ghi nhận 25 trẻ tử vong do sởi biến chứng nặng nề. Chúng ta vẫn đang cố gắng tìm nguyên nhân nhưng chưa có cơ sở về việc chủng gây bệnh biến đổi.”, ông Phu nói.

Theo bác sĩ Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Nhiễm – Bệnh viện Nhi Đồng 2, diễn tiến dịch sởi tại bệnh viện mình khá phức tạp.

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 có 78 ca sởi nội trú. Càng ngày bệnh nhi sởi càng tăng, càng phức tạp. Hiện nay bệnh sởi đã lây lan luôn cả trong cộng đồng bệnh nhân nội trú.

Nhiều bệnh nhân hậu sởi (sau khi bị sởi vài tuần) bị viêm phổi nặng, vài ca đã không qua khỏi và tử vong.

Đại diện khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng cho biết hiện nay trung bình mỗi tuần có 90 bệnh nhân nhập viện do bị sởi. Có vài trường hợp bị biến chứng viêm phổi, một trường hợp khá nặng đang thở máy.

Số liệu thống kê cho thấy ca bệnh sởi tháng 3 đã tăng gấp 1,5 lần so với tháng 2.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, dịch bệnh trên địa bàn TP. cuối tháng 3 còn lan rộng, dự tính còn tiếp tục tăng trong tháng 4.

Con số thống kê toàn TP.HCM cho thấy trong 14 tuần đầu tiên của năm 2014, lượng trẻ mắc sởi thường là 815 ca (tăng 708 ca so với cùng kỳ năm 2013), sởi bị viêm phổi là 365 ca (tăng 67 ca). Như vậy, tổng số cùng kỳ năm ngoái TP.HCM có 405 ca sởi, còn năm nay là 1.180 ca sởi.

Đặc biệt, nếu năm 2013, trẻ bị sởi đa số dưới 3 tuổi, nay lứa tuổi bị bệnh có khuynh hướng gia tăng, thậm chí trẻ chưa tới tuổi chích ngừa sởi cũng…dính bệnh.

Trước diễn biến bệnh sởi đang vô cùng phức tạp, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết ngành y tế TP. đang hết sức tích cực trong công tác phòng, chống bệnh.

Cụ thể, từ ngày 7/3 toàn TP.HCM bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa vét cho những trẻ em chưa hoặc đã chích sởi nhưng chưa đủ liều.

Thời gian dự tính của chiến dịch này kéo dài 8 tuần, số vắc xin dự tính là 100 ngàn liều.

Theo ông Phu, Cục Trưởng cục Y tế dự phòng, nhiều người dân không chịu tiêm theo chương trình mà muốn tự đi tiêm dịch vụ. Do đó có khả năng nguồn vắc xin tiêm dịch vụ sẽ bị khan hiếm.

Ông Phu nhấn mạnh, để tránh tình trạng lây chéo, TPHCM cần hạn chế chuyển tuyến đối với bệnh nhân sởi. Những ca bệnh nhẹ không cần tới viện, có thể điều trị tại nhà, bệnh ở địa phương nào cố gắng điều trị tại y tế địa phương đó. 

91% trẻ bị sởi do chưa chích ngừa hoặc chích chưa đủ liều. Vì thế việc tiêm vét rất quan trọng nhưng phải đi đôi với phòng bệnh.

Thanh Huyền