
Theo điều tra, A và chị V.M (SN 1984, ngụ Q.6) quen biết với nhau thông qua mạng Internet từ ngày 10/4. Ngày 18/4, A rủ chị M đi uống cà phê, sau đó chở thẳng chị này về phòng trọ của A tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
Theo A khai báo, tại đây A và chị M có quen hệ nam nữ với nhau. Còn chị T thì tường trình, khi vừa đến nơi, A đóng cửa phòng trọ, A dùng dao uy hiếp để buộc chị cho quan hệ nam nữ và còn quay clip lại.
Sau khi về nhà, trong đêm 18/4 chị M liên hệ yêu cầu A đi xét nghiệm vì lo lây bệnh qua đường quan hệ nam nữ. Lúc này A yêu cầu chị M đưa 50 triệu đồng để đổi lại cảnh nóng của 2 người.
Sáng 19/4, A liên lạc nói khó khăn để mượn chị M số tiền 2 triệu đồng tiêu xài. Cũng trong đêm đó, A nhắn tin doạ tung hình ảnh quay cảnh ái ân của 2 người lên mạng xã hội.
Chị A lo sợ phát tán hình ảnh nhạy cảm nên đã thương lượng, hứa đưa 10 triệu đồng cho A; nhưng A không chịu, đòi phải 20 triệu đồng. Do bị A uy hiếp nên chị M đã trình báo công an.
Theo hẹn trưa 21/4, chị M đến 1 quán cà phê ở P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân để gặp A. Khi A giao ra 1 thẻ nhớ chứa đoạn clip nóng của 2 người và nhận tiền từ tay chị M thì bị trinh sát bắt giữ.
Bước đầu A thừa nhận hành vi tống tiền chị M.
Hiện công an Q.Bình Tân đang mở rộng điều tra.
Anh Sinh