- Bị cấp sơ thẩm quy kết đã "bỏ túi" nhiều tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng trong giai đoạn cổ phần hóa, cựu Tổng giám đốc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam và các thuộc cấp đã kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét.

Ngày 12/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "tham ô tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Công ty Vifon).

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam được thành lập năm 1993, là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập do ông Nguyễn Bi (SN 1949, Quảng Bình) làm Tổng giám đốc đứng tên chủ tài khoản; ông Nguyễn Văn Bên làm Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, TP.HCM) làm Kế toán trưởng.

{keywords}

Các bị cáo tại tòa hôm nay

Năm 2004, Công ty được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (51% vốn Nhà nước), ông Nguyễn Bi tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Nguyễn Thanh Huyền làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính và Đàm Tú Liên (SN 1961, TP.HCM) làm kế toán trưởng.

Quá trình hoạt động, lợi dụng giai đoạn cổ phần hóa, Nguyễn Bi và Nguyễn Thanh Huyền đã móc nối với nhau, chỉ đạo Đàm Tú Liên và một số nhân viên cấp dưới gồm Dương Thị Mẫn (SN 1947, TP.HCM), Ka Thị Thu Hồng (SN 1957, TP.HCM) thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn nhằm lấy tiền của nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân rồi sau đó rút ra chiếm đoạt.

Bản án sơ thẩm xác định Nguyễn Thanh Huyền giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, đã tham ô tổng cộng hơn 9,8 tỷ đồng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Bi, với cương vị Tổng giám đốc, bị cáo đã có hành vi ký duyệt các khoản chi trái nguyên tắc, ký chi khống, gây thiệt hại của Nhà nước hơn 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Bi cũng có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền 2,2 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại mặc dù không hưởng lợi nhưng giữ vai trò giúp sức trong vụ án.

Với hành vi trên, xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Huyền 30 năm tù về hai tội "tham ô tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bi 22 năm tù về hai tội "cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ba bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 7 đến 8 năm tù về tội "cố ý làm trái".

Sau phiên tòa, cả 5 bị cáo cùng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Do tính chất phức tạp của vụ án, phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra nhiều ngày.

Ngày mai phiên tòa tiếp tục.

M.Phượng