Theo lời các ngư dân Quảng Ngãi, có khoảng 30 lính Trung Quốc mặc đồ rằn ri, đeo dao găm, dùi cui, súng đã hành hung ngư dân Việt và đập phá đồ đạc trên tàu. Hậu quả, 2 ngư dân Việt bị nguy kịch đến tính mạng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Vào khoảng 11h55, hôm nay (ngày 18/5), chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 90205 TS, của ông Nguyễn Văn Quang (SN 1962, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) đã đưa 2 thuyền viên bị đánh trọng thương khi đang hoạt động đánh bắt tại Hoàng Sa, Việt Nam trở về trong sự đón chờ của hàng trăm người dân ở bến cảng Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi.

Ngay khi tàu cá cập bến, 2 ngư dân Nguyễn Tấn Hải (SN 1990) và Nguyễn Huyền Lê Anh (SN 1984) nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}

Hàng trăm người dân đến tận cảng để thăm hỏi Ảnh: Dân Việt

Trước đó, Thường trực Ban PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Phan Văn Ơn, cho biết đêm 16/5 trên biển Đông, tàu cá Việt Nam QNg 90205 bị tàu Kiểm ngư của Trung Quốc mang số hiệu 306 khống chế, đánh bị thương nặng hai ngư dân.

Tàu cá QNg 90205 do ông Nguyễn Văn Quang làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 lao động hành nghề tại vị trí 16 độ 55 phút Vĩ Bắc - 112 độ 21 phút Kinh Đông thuộc quần đảo Hoàng Sa. 

Vào khoảng 19h ngày 16/5, 12 ngư dân trên tàu đi 2 chiếc ca-nô nhỏ khai thác hải sản, lúc này tàu QNg 90205 TS đứng tại chỗ, trên tàu chỉ còn lại 2 ngư dân là anh Nguyễn Tấn Hải và Nguyễn Huyền Lê Anh.

Đến khoảng 2h ngày 17/5, 12 ngư dân quay trở lại tàu lớn thì phát hiện cảnh lộn xộn, tài sản bị mất, đập phá 2 ngư dân bị đánh nằm bất tỉnh trên tàu. Trước tình hình sức khỏe nguy kịch, tàu cá QNg 90205 TS đã phải quay trở về đất liền cấp cứu 2 ngư dân bị nạn.

{keywords}
Ngư dân Nguyễn Tấn Hải bị gãy tay và nằm bất động trên tàu. Ảnh: Dân trí

Sau khi tỉnh lại, 2 ngư dân nói hung thủ tấn công là người của tàu kiểm ngư Trung Quốc, mang số hiệu 306.

Theo đó, khoảng 21h ngày 16/5, khi chỉ còn 2 người, tàu ngư chính của Trung Quốc tiến lại gần. Sau khoảng 30 phút đuổi theo, tàu ngư chính Trung Quốc đã và cho 2 xuồng máy áp sát lại. Khoảng 30 lính Trung Quốc mặc đồ rằn ri, đeo dao găm, dùi cui, người cầm súng đã vọt lên tàu cá hành hung ngư dân Việt và đập phá đồ đạc trên tàu.

Trên báo Người lao động, anh Nguyễn Tấn Hải kể: “Khi vọt lên tàu, họ không nói không rằng, chia ra 2 tốp, một tốp bao vây Anh ở mũi tàu, một tốp xông vào cabin rồi dùng gậy, đồ đập đá đánh tới tấp vào người. Khi tôi chịu không nổi nữa, ngã khụyu xuống cabin thì bị bọn lính tiếp tục dùng chân đạp vào hông, vào mặt cho đến lúc tôi bất tỉnh. Phía ngoài mũi tàu, Nguyễn Hiền Lê Anh cũng bị đánh tương tự. Anh bị bọn lính dùng dùi cui đánh vào đầu, ngất xỉu”.

Cũng trong chiều ngày 18/5, 2 ngư dân bị đánh trọng thương nặng đang được cấp cứu, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi. 12 ngư dân còn lại đang lấy lời khai tại Đồn Biên phòng xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.

Trước đó, vào sáng 7/7 khi đang đánh cá tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, tàu của ngư dân Võ Minh Vương (36 tuổi, Lý Sơn, Quảng Ngãi) cũng đã bị tàu kiểm ngư 306 của Trung Quốc khống chế, châm dùi cui điện, đập phá, lấy tài sản rồi đưa tàu vào khu vực đảo Cây (quần đảo Hoàng Sa).

Đến hơn 11h, lực lượng Trung Quốc đã cột dây tàu ông Vương vào tàu cá do ngư dân Mai Văn Cường (29 tuổi) làm thuyền trưởng. Tàu cá này cũng bị bắt, lục soát, đập phá và lấy tài sản, máy móc. Sau đó, chúng bắt tàu ông Vương kéo tàu ông Cường về đảo Lý Sơn sáng 9/7.

L.Lam (tổng hợp)