- Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ cháy nhà, làm nhiều người bị thương tại đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp xảy ra sáng ngày 2/6.

Liên quan đến vụ việc, công an Q.Gò Vấp đã bố trí lực lượng túc trực tại bệnh viện 175 (Q.Gò Vấp) để canh giữ Đỗ Đình Nam (SN 1984, quê Nam Định).

Ngoài ra công an đang chờ 2 nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Tùng (SN 1987) và chị Đặng Thị Tuyết Trinh (SN 1991, cùng ngụ Q.Gò Vấp, là chị vợ của anh Tùng) hồi phục sức khoẻ để lấy lời khai.

{keywords}

     Hiện trường vụ cháy do Đỗ Đình Nam gây ra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h20 sáng 2/6 anh Tùng, chị Đặng Thị Bích Liên (SN 1994, là vợ anh Tùng) và chị Trinh đang chuẩn bị dắt xe gắn máy ra khỏi nhà ở địa chỉ số 1094/3 đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp để đi làm thì Nam xuất hiện, cự cãi lớn tiếng với chị Trinh.

Bất ngờ Nam dùng xăng mang theo tạt vào người chị Trinh và bật quẹt gas châm lửa đốt.

Chị Trinh bị cháy khắp cơ thể, lao vào nhà vệ sinh trong nhà để dùng nước dập lửa. anh Tùng cũng lao vào hỗ trợ người chị vợ thì Nam tiếp tục rút dao tấn công, đâm nhiều nhát vào vai làm anh Tùng bị thương.

Trong quá trình Nam gây án, chị Liên (vợ anh Tùng) cũng bị ảnh hưởng, bỏng nhẹ. Phần Nam, lúc tạt xăng, phóng hoả chị Trinh cũng bị xăng bén vào cơ thể, gây bỏng.

Khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt đưa anh Tùng, chị Trinh và Nam đi cấp cứu tại bệnh viện. Công an cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Được biết căn nhà của vợ chồng anh Tùng – chị Liên bị cháy nghiêm trọng, thiêu trụi nhiều tài sản, đồ đạc bên trong.

Bước đầu Nam khai báo là do mâu thuẫn tình cảm với chị Trinh nên gây ra sự việc trên.

Hiện công an Q.Gò Vấp đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Sinh