- Không chấp nhận chia tay với thiếu nữ trẻ, nam thanh niên đã bị "tình địch" ra tay sát hại.

Ngày 3/6, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm đã xét xử vụ án "giết người", "không tố giác tội phạm" do bị cáo Đặng Thế Bảo (31 tuổi, Vĩnh Long) cùng người tình thực hiện.

Theo nội dung vụ án, anh Lê Chí Cường (SN 1987) và Trần Thị Hồng Gấm (21 tuổi, Đồng Nai) có quan hệ tình cảm từ năm 2010. 

Đến tháng 5/2012, Gấm quen rồi phát sinh quan hệ yêu đương với Đặng Thế Bảo và Bảo yêu cầu Gấm chấm dứt quan hệ với anh Cường nếu muốn tiếp tục yêu nhau.

{keywords}

Bị cáo Bảo sau phiên tòa

Sáng 23/7/2012, Gấm điện thoại cho anh Cường nói chia tay. Bị chia tay, người thanh niên đến gặp mẹ Gấm để cầu cứu.

Tối cùng ngày, sau khi đến nhà Gấm uống rượu, Bảo chở Gấm đi chơi. Trên đường đi, trong lúc đi bị anh Cường và nhóm bạn chặn đường đánh, Bảo đã rút dao trong túi quần ra đâm anh Cường.

Sau khi gây án, Bảo cùng Gấm bỏ trốn về Trà Vinh đến ngày 26/7/2013 mới ra cơ quan công an đầu thú.

Nạn nhân Cường được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Với hành vi trên, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Bảo mức án 12 năm tù về tội "giết người", tuyên phạt Gấm mức án 1 năm tù về tội "không tố giác tội phạm". 

Tại phiên toà phúc thẩm, Bảo và Gấm cùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Sau khi nghị án, toà nhận định hành vi phạm tội của Bảo rất nghiêm trọng, đã tước đoạt mạng sống của nạn nhân, mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ. 

Riêng đối với Gấm, bị cáo phạm tội mang tính bị động, nhân thân tốt, bản thân bị cáo đang có việc làm ổn định nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Từ đó, tòa bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Bảo mức án 12 năm tù còn Gấm được tòa chuyển hình phạt thành 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

M.Phượng