- Trong những ngày gần đây, công an các quận, huyện tại TP.HCM đã bắt giữ nhiều băng nhóm gây ra các vụ cướp giật khắp Sài Gòn. 

Mới đây nhất, công an Q.Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ 3 đối tượng gồm: Châu Tuấn Tú (SN 1995), Lê Duy Hồng (SN 1990, cùng ngụ Q.Thủ Đức) và Thái Thanh Vũ (tự Quăn, SN 1989, ngụ Q.9) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. 

{keywords}
3 đối tượng cướp giật bị công an Q.Thủ Đức bắt giữ
Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm này gây ra khoảng 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Thủ Đức, TP.HCM và TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong số đó cơ quan công an đã xác định được bị hại của 4 vụ. 

Thủ đoạn của nhóm cướp giật chuyên nghiệp này là đi thành từng cặp trên xe gắn máy, thường thì Vũ đi với Tú hoặc Đức. Nhắm thấy phụ nữ điều khiển xe gắn máy, có tài sản sơ hở chúng liền tổ chức ép xe, giật tài sản rồi rồ ga tẩu thoát. Các đối tượng thống nhất chia đều tài sản cướp giật được khi “ăn hàng” thành công. 

Trong một vụ khác, ngày 2/6 công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM xác nhận, đã bắt giữ băng nhóm 2 đối tượng cướp giật chuyên nghiệp gồm: Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, có 2 tiển án tội “cướp giật tài san” và Nguyễn Thanh Danh (SN 1996, cùng ngụ Q. Phú Nhuận). 

Trước đó 6h15 sáng 3/6, Hùng điều khiển xe gắn máy chở Danh rảo quanh  tuyến đường Phan đình Phùng, Q.Phú Nhuận để săn mồi. Phát hiện 1 phụ nữ dừng xe nghe điện thoại, cả 2 áp sát giật ĐTDĐ rồi tẩu thoát về hướng ngã tư Phú Nhuận. 

Nghe tiếng nạn nhân truy hô, 2 TNXP đang điều phối giao thông ở ngã tư Phú Nhuận đã chạy ra đường, đạp ngã xe 2 đối tượng. Danh bị bắt tại chỗ, cùng xe gắn máy là phương tiện gây án. Hùng chạy bộ thoát thân. 

Nhận tin báo, lực lượng hình sự đặc nhiệm, công an Q.Phú Nhuận đã tổ chức truy xét nhanh bắt giữ được Hùng trong buổi sáng cùng ngày. 

Tại công an, Hùng và Danh khai, quen  nhau qua mạng Internet và rủ nhau đi cướp giật. Chúng khai trong đêm ngày 2 và sáng 3/6, đã gây ra 5 vụ cướp giật tại địa bàn Q.Phú Nhuận. 

Đàm Đệ