- Ngoài những đối tượng tìm mua biển số đẹp theo phong thủy hay mệnh, nhiều đối tượng tìm mua biển số xe giả để phục vụ hành vi cướp giật...

Chiều 11/6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Vũ Tá Tước (SN 1980, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi làm giả biển số xe tại cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy của Tước.

Tại đây, cơ quan công an  phát hiện máy cán nguội cùng các loại đồ nghề khác phục vụ việc làm giả biển số xe ô tô, xe máy.

{keywords}
Những biển số giả từng bị cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: GTVT)


Vũ Tá Tước thừa nhận, 1 bộ biển số xe ô tô  làm giả, anh ta lấy giá từ 400 nghìn đồng/bộ, biển xe máy giá là 150 nghìn đồng/bộ.

Theo cơ quan điều tra, những chiếc biển số xe được làm giả khá tinh vi, khó có thể phát hiện vì khi chiếu đèn, biển giả vẫn phát quang.

Ngoài những đối tượng tìm mua biển số đẹp theo phong thủy hay mệnh, nhiều đối tượng tìm mua biển số xe giả để phục vụ hành vi cướp giật...

Việc lưu hành biển số xe giả gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào chiều ngày 7/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt quả tang, triệt phá cơ sở làm biển số xe giả của Lê Văn Vinh ( ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), thu giữ máy cán nguội cùng các loại đồ nghề khác phục vụ việc làm giả biển số xe.

  • T.Nhung