- Cô gái vừa bước lên xe buýt thì bị một đối tượng áp sát phía sau giật chiếc điện thoại Iphone 5 đang cầm trên tay và bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 phút sáng 14/6, tại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội).

Lúc này cô nữ sinh Lê Thu Hiền (sinh viên Học viện Ngân hàng) đang bước lên xe buýt số 7 đi Nội Bài thì bị một đối tượng áp sát và giật trên tay chiếc điện thoại Iphone 5, chỉ trong nháy mắt đối tượng đã chạy về hướng đường Bưởi.

{keywords}
2 chiến sĩ CSGT đã đuổi theo bắt giữ đối tượng cướp giật.

Lúc này, nghe thấy tiếng hô “cướp” và một số người dân đuổi theo, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn và Trung úy Nguyễn Mậu Trung (đội CSGT số 2 - Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ đã kịp thời áp sát, quật ngã đối tượng cướp điện thoại.

Tại chốt giao thông, đối tượng cướp giật chiếc điện thoại khai tên là Phạm Minh An (SN 1989, tạm trú tại phố Đội Cấn - Hà Nội).

{keywords}
Đối tượng cướp giật điện thoại của nữ sinh bị bắt giữ.

Bước đầu An khai nhận, đang làm ở cửa hàng vật liệu xây dựng trên phố Đội Cấn. Khi đứng chờ xe buýt đã thấy nữ sinh Thu Hiền sơ hở nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại.

Các chiến sỹ đội CSGT số 2 đã bàn giao tên cướp cùng chiếc điện thoại và bị hại Hiền cho Công an phường Ngọc Khánh (Hà Nội) điều tra làm rõ.

P.T