- Chiếc xe bị nổ lốp văng qua rào chắn lật nhào xuống bờ taluy. Tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h ngày 20/6 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Vạn Ninh, Quảng Ninh (Quảng Bình).

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 73L - 9390 kéo rơ móc BKS 73R – 010.00 do tài xế Nguyễn Văn Phương (SN 1978) trú tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch điều khiển chạy hướng Bắc – Nam, khi vừa lưu thông đến thôn Áng Sơn (Vạn Ninh) bất ngờ mất lái lao xuống vực.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe lật nhào sau khi cày nát lan can và cọc tiêu đường.

Các nhân chứng cho biết, chiếc xe đang lưu thông đột nhiên tự lấn sang làn đường bên trái, ép lan can làm nổ lốp trước khi lật nhào xuống vực.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng nằm dưới mép đường sâu khoảng 15m. Vụ việc khiến 70 mét lan can, 23 cọc tiêu bị phá hủy. Rất may tài xế đã thoát chết trong gang tấc.

Được biết, chiếc xe thuộc Cty TNHH Hồng Dương (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế ngủ gật trong khi điều khiển xe.

Phải mất 9 tiếng đồng hồ, 2 cần cẩu của lực lượng cứu hộ mới kéo được xe gặp nạn lên, và thông tuyến hoàn toàn cho đoan đường.

Hải Sâm