- Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Thị Lý (SN 1983, ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, chị Lý và anh Nguyễn Long T. (SN 1982, trú ở xã Tiền Châu, huyện Phúc Yên) kết hôn vào năm 2005.

Năm 2006, đôi vợ chồng sinh được cháu Nguyễn Lý Thành Long. Vì mâu thuẫn nên đến năm 2010, hai người ra tòa ly dị. Chị Lý được quyền nuôi con.

{keywords}

Lý tại cơ quan công an

Gần đây, anh T. đi thêm bước nữa khiến Lý ghen tức, nảy sinh ý định sát hại con trai, là cháu đích tôn của đằng nội để trả thù chồng.

Khoảng 14h ngày 22/6, khi con trai đang ngủ say, Lý xuống bếp lấy con dao phay, chém nhiều nhát liên tiếp vào đầu, cổ cháu Long.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt tại hiện trường, ghi nhận, cháu Long đã tử vong với các vết chém ở đầu, cổ, gáy và tay.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thị Lý ngay tại nhà.

Được biết, sau khi sinh cháu Long, mẹ con chị Lý chuyển về nhà ngoại ở. Anh T. lúc ở nhà mình, lúc lại đến ở cùng vợ con.

Sau khi ly dị chồng, Lý đã từng đưa con về nhà chồng đề nghị anh T. nối lại tình cảm, nhưng người chồng từ chối.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

T.Nhung