- Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Thắng đã dùng dao đâm nhiều nhát làm vợ tử vong tại chỗ vào rạng sáng mồng 3 Tết 2014.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Mai Chiếm Thắng (SN 1976), trú phường 1, TP. Đông Hà (Quảng Trị) về tội 'Giết người'.

{keywords}

Trước vành móng ngựa, Thắng rất ân hận vì những hành vi mà mình gây ra

Theo bản cáo trạng, Thắng và vợ là chị Nguyễn Thị Huế kết hôn với nhau từ năm 2003 và có với nhau hai người con. Khoảng tháng 6/2012, vì nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác nên giữa hai vợ chồng thường xảy ra cự cãi.

Ngày 1/2 (tức mồng 2 Tết Giáp Ngọ), chị Huế đi đánh bài đến khuya chưa về nên Thắng gọi điện thoại cho vợ về. Khi về nhà thì cả hai lại xảy ra xung đột dữ dội.

Sau khi 2 vợ chồng lên phòng ngủ ở tầng 2 nói chuyện, rạng sáng ngày 2/2 (tức mồng 3 Tết), Thắng xuống tầng trệt uống nước rồi mang theo một con dao nhọn lên phòng đe dọa vợ.

Bị vợ thách thức, Thắng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, mặt chị Huế rồi dùng tay cầm tóc giật mạnh khiến chị rơi từ trên giường xuống nền nhà, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thắng rửa tay, thay áo quần rồi ôm con ngủ đến 9h sáng cùng ngày thì ra đầu thú.

Xét thấy hành vi côn đồ, cộng với việc đang thụ án phạt 6 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích, nên Thắng bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt chung thân về tội Giết người.

Hải Sâm