- Vụ hai xe khách đối đầu trên đường mòn Hồ Chí Minh (Quảng Bình) sáng nay đã làm 4 người bị thương và hàng chục hành khách trên cả hai chiếc xe thoát chết trong gang tấc.

Khoảng 5h30 sáng ngày 27/6, tại Km 982+900 đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc địa phận thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm nói trên, khi đang lưu thông trên đường mòn theo hướng Bắc – Nam, chiếc xe khách mang BKS 43B - 01003 do tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1974, trú tại Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển, đã không làm chủ được tốc độ, lấn sang phần đường bên kia và đâm vào thân xe khách ngược chiều mang BKS 89B-3186 (chưa rõ danh tính tài xế).

Tại hiện trường, chiếc xe mang biển 43B lật nghiêng, nằm chắn ngang giữa đường, phần đầu xe bị móp méo, một vài bộ phận văng tung tóe ra đường. Xe khách biển 89B bị hư hỏng phần thân xe.

{keywords}

Chiếc xe mang BKS 43B - 01003 nằm chắn ngang đường, phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

{keywords}

Xe khách mang BKS 89B-3186 bị hư hỏng phần thân.

Vụ tai nạn đã làm hàng chục hành khách trên hai xe hoảng loạn tinh thần, rất may không có thiệt hại nào về người.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Quảng Bình đã kịp thời đến hiện trường để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông qua đây. Vụ tai nạn làm đường mòn Hồ Chí Minh bị ách tắc cục bộ hơn 2 tiếng đồng hồ.

Đến 8h sáng 27/6, đường Hồ Chí Minh mới được thông suốt trở lại.

Hải Sâm