- Thấy cảnh sát, băng nhóm này sẵn sàng cầm dao lao vào chống trả. Bị đưa về trụ sở, tên cầm đầu điên cuồng lao đầu vào tường tự sát...

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội nổi lên ổ nhóm xã hội đen gồm 7-8 tên do Bùi Quang Đạt (SN 1990, ở Hoàng Mai) cầm đầu.

Băng nhóm này hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen, gồm nhiều đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự, sử dụng hung khí nguy hiểm, rất manh động, coi thường pháp luật, gây hoang mang quần chúng nhân dân.

Công an quận Hoàng Mai đã lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá băng nhóm này.

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 8/6, Đạt chở Trịnh Văn Bắc (SN 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đến quán tẩm quất 997 trên đường Giải Phóng.

Đạt lao vào hành hung chủ quán. Lăm lăm hai con dao phóng lợn trên tay, Đạt đòi tiền "bảo kê" quán. Bắc cũng rút 2 dao phóng lợn để ra ghế để đe dọa.

Chủ quán tên Quỳnh đưa cho Đạt 500.000 đồng thì bị hắn lớn tiếng: "Chúng tao giá chỉ 500.000 đồng thôi sao". Đạt bực tức tiếp tục lao vào hành hung chủ quán và dùng dao đe dọa anh này.

Một nhân viên của anh Quỳnh đã phải đưa cho nhóm của Đạt 1 triệu đồng. Lúc này bọn chúng mới chịu bỏ đi.

Đến 3h cùng ngày, nhóm của Đạt xông vào quán tẩm quất của anh Nguyễn Văn Quý, ở đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thấy ông chủ và 5 nhân viên bên trong quán, Đạt và Bắc, mỗi tên cầm theo 2 dao chọc tiết lợn xông vào quán đe dọa chủ quán và nhân viên để "vòi" tiền bảo kê. Trong khi đó, Bùi Ngọc Cảnh (SN 1990), Trần Tất Tuyền (SN 1991) đứng bên ngoài cảnh giới.

Nhận được tin báo, Công an phường Giáp Bát cử anh Lã Lê Dũng và Nguyễn Mậu Trường đi ô tô của cảnh sát, mặc thường phục xuống kiểm tra. Tổ công tác vào quán nói: "Chúng tôi là công an phường, đề nghị các anh cho kiểm tra giấy tờ". Cảnh sát vừa dứt lời, Đạt và Bắc cầm dao lao vào tấn công.

Cảnh và Tuyền ở bên ngoài cũng xông vào dùng hung khí hỗ trợ đồng bọn. Lực lượng mỏng, để đảm bảo an toàn, công an phường rút ra bên ngoài. Lúc này, nhóm côn đồ đập phá xe ô tô của công an, chửi bới, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 10h15 cùng ngày, Đạt, Tuyền, Bắc và Cảnh đã bị khống chế, bắt giữ.

Chân dung đại ca

24 tuổi, sở hữu 7 tiền án tiền sự, Đạt cầm đầu băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen. Hắn mang gương mặt lạnh, dữ tợn, xăm trổ đầy mình. Bị công an bắt giữ, Đạt điên cuồng lao đầu vào tường tự sát.

{keywords}
Đạt tại cơ quan công an.

Cơ quan công an làm rõ, sau khi đã "tụ" đủ "quân", Đạt cùng đồng bọn  thuê nhà ở phường Tân Mai, Hoàng Mai mở Cty thuê tài chính U-V, hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Băng nhóm của Đạt gồm 7-8 tên, gồm toàn đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, sử dụng ma túy, luôn găm theo người hung khí nguy hiểm như súng, dao, kiếm, mác...

Nhóm này thường đe dọa, uy hiếp Ban quản lý các dự án xây dựng trên địa bàn phường Thịnh Liệt để bảo kê cho các xe đổ phế thải vật liệu xây dựng, cướp tài sản của một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Cơ quan điều tra cho hay, có nhiều bị hại của băng nhóm này là những lái xe tải thường bị đe dọa, thu tiền bảo kê. Tuy nhiên, những người lái xe tải này thường đổ trộm rác thải xây dựng nên họ không dám tố giác hành vi phạm tội của Đạt và đồng bọn.

Ngoài những tên bị bắt, cơ quan công an đang tiếp tục truy lùng Tùng "xăm", Tùng "dân", củng cố tài liệu về việc băng nhóm này sử dụng súng bắn đạn ghém để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thu hồi vũ khí nguy hiểm.

  • T.Nhung