Khoảng 14 giờ 25 phút, ngày 1- 7, tại km 172+400, trên QL 18A, đoạn qua địa bàn TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người bị chết, 4 người bị thương. 8 người còn lại may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu: Xe khách BKS 14B-006.83 lưu thông hướng Cẩm Phả- Móng Cái, khi đi qua đoạn đường trên do tránh một chiếc xe đi ngược chiều đã bị mất lái, lao sang làn đường bên phải đâm đổ rào chắn rồi lộn nhào xuống vực sâu.

Sau cú rơi tự do ở độ cao khoảng 5m, chiếc xe bị lật úp, phần đầu chiếc xe bị vỡ tung.

{keywords}

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Toàn bộ 13 người bị xóc mạnh va đập loạn xạ, bị mắc kẹt trong xe. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân đã tới hiện trường đập vỡ cửa kính để đưa người bị nạn ra khỏi xe. Lực lượng Công an TP Cẩm Phả có mặt tại hiện trường ứng cứu sau đó.

{keywords}

Người dân đập cửa kính đưa người bị mắc kẹt ra khỏi xe.

{keywords}

Một số hành khách bị thương ở vùng đầu được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, cú va đập mạnh đã khiến lái xe là anh Nguyễn Thành Trung (SN 1981), trú tại xã Đức Chính (Đông Triều) tử vong tại chỗ, 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Được biết thời điểm xảy ra vụ việc trên xe có 13 người.

Hiện lực lượng Công an TP Cẩm Phả đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo báo Quảng Ninh