- Khoảng 15h, ngày 2/7, tại tiệm vàng Ngọc Thành, kios số 2, chợ Thiếc, đường Phó Cơ Điều, P.6, Q.11 đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn.   

Ghi nhận tại hiện trường, một tủ kính đã bị đập vỡ, bên trong còn nguyên một cục đá nằm cạnh các mảnh vỡ thủy tinh.

{keywords}
Tủ trưng bày bị tên cướp đập vỡ để cướp vàng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng cướp tiệm vàng tên Trần Khả Lâm (sinh 1976) là người sống lang thang…

Theo lời kể của những người chứng kiến, vào thời điểm trên, lợi dụng nhân viên tiệm vàng mất cảnh giác, Lâm bất ngờ từ ngoài đường lao vào tiệm vàng, dùng một hòn đá nặng khoảng 1kg, đập vỡ kính quầy trưng bày, hòng cướp vàng.

Lúc này chủ tiệm là anh Đặng Văn Hiệp phát hiện hành động trên, đã truy hô và cùng người dân khu vực đuổi tên cướp.

Trong lúc bỏ chạy, tên này kịp lấy theo một số sợi dây chuyền. Tuy nhiên, người dân đã bao vây, bắt gọn tên cướp, lấy lại được số vàng.

{keywords}
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường vụ cướp

Ít phút sau, cơ quan công an Q.11 đã có mặt, tiến hành khám hiện trường, thu tang chứng. Tên cướp bị đưa về công an phường 6, Q11 để lấy lời khai.

Người dân ở đây cho hay, tình hình an ninh khu vực này khá tốt, đây là lần đầu tiên một tiệm vàng tại đây bị cướp táo tợn như vậy.

Anh Hiệp, chủ tiệm vàng cho biết: tuy vụ cướp bị ngăn chặn, số dây chuyền không bị mất, nhưng tủ trưng bày bị tên cướp đập vỡ, phải thay mới khoảng 30 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc

Minh Đăng