- Sáng 3/7, TAND huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Phong (52 tuổi, chủ xưởng gỗ Tấn Phong, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng) mức án 25 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, bị cáo Phong mở xưởng gỗ nhiều năm nay tại ấp Cà Tong (xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng). Thông qua cò môi giới, bị cáo Phong tuyển dụng lao động vào làm việc thường là những người dân tộc Kh’mer, hiểu biết hạn chế về pháp luật, trong đó có lao động ở tuổi vị thành niên.

{keywords}
Bị cáo Phong và khu nhà nhốt công nhân

Khi nhận vào làm việc, Phong hứa hẹn tạo công ăn việc làm ổn định, nuôi cơm 2 bữa, lo chỗ ăn, ở chu đáo cho người lao động. Tuy nhiên thực tế diễn ra ngược lại, hàng ngày người lao động phải làm việc trong chế độ khắc nghiệt: phải dậy từ 4 giờ, sau đó dọn dẹp vệ sinh xung quanh cơ sở. Đến sáng, người lao động được chủ cho ăn sáng bằng mì tôm (được tính trừ vào lương) rồi làm việc đến tối.

Trong quá trình làm việc, các công nhân không được sử dụng điện thoại, ban đêm bị nhốt lại, giữ hết giấy tờ tùy thân…

Chưa hết, Phong còn lắp hệ thống camera quan sát quanh xưởng gỗ và trước các cửa phòng sinh hoạt. Nhiều công nhân không chịu được “địa ngục trần gian” của ông chủ Trần Tấn Phong nên tìm cách bỏ trốn.

Vào ngày 26/5/2013, anh Sơn Bồ Rót (25 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng công nhân Vũ Minh Đương (17 tuổi, quê Cà Mau) cố đào thoát khỏi cơ sở bằng cách bơi qua hồ Cần Nôm để thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi bơi đến giữa hồ, anh Rót đuối nước và tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Dầu Tiếng phát hiện việc Phong quản lý công nhân, buộc họ lao động “khổ sai” nên bắt giữ, lập hồ sơ xử lý hình sự đối tượng này.

An Bình