- Rạng sáng nay (6/7), khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 lại tiếp tục rung lắc do động đất khiến người dân hoang mang lo lắng…

Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My xác nhận, thêm một trận động đất diễn ra tại khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 vào rạng sáng hôm nay (6/7) vào lúc 2 giờ 54 phút 27 giây.

Trận động đất này được Viện Vật lý địa cầu xác định mạnh 2,5 độ Richter, tại vị trí có tọa độ 15,264 độ vĩ bắc, 108,177 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6km.

{keywords}

Động đất diễn ra tại khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 khiến nhiều người dân lo lắng.

Chủ tịch UBND xã Trà Đốc Hồ Văn Lợi cho biết, động đất liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây khiến người dân địa phương hoang mang lo lắng.

"Trận động đất diễn ra vào năm 2012, các cán bộ nói đây là động đất kích thích do hồ chứa nước Sông Tranh 2 và sẽ giảm dần. Nhưng không hiểu tại răng động đất ngày càng tăng trong thời gian hơn 2 năm lại đây.

Đặc biệt trong tháng 6 đầu tháng 7 đã xảy ra 8 trận động đất và mỗi ngày diễn ra 2 lần gây rung lắc mặt đất" - ông Hồ Văn Lợi trăn trở.

Nhiều người dân lo lắng cho biết, điều khiến họ hoang mang là động đất thường diễn ra vào sáng sớm khiến nhiều người đang ngủ phải bật dậy bỏ chạy.

Khổ nhất là động đất thường diễn ra vào ban đêm và sáng sớm. Nếu diễn ra mạnh không biết bà con tui mần răng mà đối phó” - ông Hồ Văn Rin nhà ở xã Trà Tân lo lắng.

Như vậy chỉ tính trong vòng 27 ngày từ đầu tháng 6 đến nay trên địa bàn đã xảy ra 8 trận động đất. Trong đó 2 ngày hôm qua và hôm nay diễn ra 3 trận. Động đất cũng đã bắt đầu diễn ra tại huyện Quế Sơn cách đây 2 ngày.

Hiện người dân rất hoang mang lo lắng và rất cần các nhà khoa học giải thích hiện tượng.

Nếu là động đất kích thích và sẽ giảm dần thì tại sao gần 3 năm nay động đất không giảm mà ngày càng gia tăng?” - ông Hồ Văn Lợi đặt nghi vấn.

Vũ Trung