- Trong kỳ thi đại học đợt 2 (ngày 8-10/7) thời tiết ở các tỉnh Nam Bộ có mưa dông rải rác, tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung vẫn duy trì nắng nắng nóng, có nơi trên 38 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, hôm nay (7/7) các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội đã giảm nắng nóng và còn diễn ra mưa, dông rải rác. Riêng vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Trong khi đó, do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (6/7), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở khoảng 35 – 37 độ, một số nơi trên 37 độ.

Ngày hôm nay (7/7), ở khu vực này, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, trong kỳ thi đại học đợt 2 thời tiết miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì nắng nóng gay gắt.

{keywords}
Kỳ thi đại học đợt 2 (ngày 9 -10), các tỉnh đồng bằng miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội trời nắng nóng với mức nhiệt 35 – 36 độ (Ảnh minh họa)

Theo đó, các tỉnh miền Bắc: Ngày 8, khu vực vùng núi còn có mưa dông rải rác vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 34 độ. Vùng đồng bằng và trung du, ít mưa, ngày trời nắng và oi nóng, nhiệt độ tăng dần lên mức 34 - 35 độ.

Ngày 9 và ngày 10, toàn khu vực chỉ còn có mưa dông vài nơi vào chiều tối, nắng nóng xuất hiện cục bộ, riêng các tỉnh đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội trời nắng nóng với mức nhiệt 35 – 36 độ.

Các tỉnh miền Trung: Từ ngày 8 đến ngày 10, nắng nóng kéo dài từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-38 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 – 35 độ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh miền Nam: Ngày 8 có mưa rào và dông trên diện rộng, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 29 - 32 độ, Tây Nguyên 27 - 30 độ.

Ngày 9 mưa có xu hướng giảm dần về lượng và đến ngày 10 chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 29 – 31 độ tại Tây Nguyên và 31 – 33 độ tại Nam Bộ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển ngày 7/7:

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Cà Mau – Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Lê Lan