- Nửa đêm, Như cầm cây sào có dây thép nối điện lưới đến chích vào người anh Khánh lúc nạn nhân đang say ngủ. Vụ việc khiến anh Khánh suýt nữa mất mạng.

Sáng 9/7, Thượng tá Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng CA huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, CQĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Như (SN 1974, trú xóm Phú Tập, Khánh Thành, Yên Thành) để điều tra tội cố ý giết người.

Trước đó, khoảng 1h sáng 29/6, người dân xóm Phú Tập giật mình khi nghe tiếng la hét tại nhà anh Phạm Đình Khánh (SN 1971).

{keywords}

Đối tượng Như tại cơ quan điều tra và tang vật vụ án

Khi chạy đến nơi, dân làng phát hiện anh Khánh nằm co quắp dưới nền đất, áo quần và nhiều vùng da thịt anh bị cháy sém.

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, CA xã Khánh Thành đã có mặt để xử lý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép màu đen, một cuộc dây điện nối vào đoạn sào ngắn, phần đầu có 2 khúc thép nhọn.

Căn cứ vào những tang vật này, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án cố ý giết người.

Đến ngày 7/7, sau thời gian phân tích, sàng lọc đối tượng, CA Yên Thành đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Như.

Tại cơ quan điều tra, Như khai trước đây vốn được giữ chức tổ trưởng tổ quản lý điện của thôn. Tuy nhiên do quá trình làm việc nhập nhèm, nhiều sai phạm, Như đã bị anh Khánh tố cáo lên cấp trên và mất chức.

Anh Phạm Đình Khánh (trước là tổ phó) được giao làm tổ trưởng quản lý điện thay Như.
Bị mất việc, Như cay cú tìm cách trả thù. Y lấy một đoạn sào tre chừng 1m, dùng 2 thanh thép nhỏ nối vào dây điện gắn phích cắm.

Đợi đến lúc nửa đêm khi anh Khánh ngủ say, Như đưa đoạn sào đến cắm điện vào rồi ra tay.

Hiện Công an Yên Thành đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mai Anh