- Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp CA Xiêng Khoảng (Lào) vừa bóc gỡ thành công đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Ngày 11/7, Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT), BĐBP Nghệ An cho biết, đơn vị chuẩn bị bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý.

Trước đó, ngày 7/7, phòng PCTPMT, BĐBP Nghệ An phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn và CA Xiêng Khoảng đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển ma túy vào Việt Nam, tịch thu 4 bánh heroin cùng 1 bánh cần sa.

Các đối tượng gồm: Xênh Hạ (32 tuổi), Dông Nu Hạ (36 tuổi), Cha Dềnh Hạ (42 tuổi) đều trú tại bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Thông tin cho biết, các đối tượng di chuyển bằng xe ô tô mang BKS RRI 3914 (trên xe có 4 người) chạy hướng Xiêng Khoảng (Lào) – Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế đã nhấn ga đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi tẩu thoát vào rừng sâu.

Tổ công tác lập tức truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Cha Dềnh Hạ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tổ chức vây ráp, tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng khác là Xênh Hạ và Dông Nu Hạ đang lẩn trốn.

Trong lúc chạy trốn, các đối tượng đã tìm cách cất giấu số lượng ma túy mang theo gồm 4 bánh heroin và 1 bánh cần sa. Qua đấu tranh, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ số tang vật.

Hiện BĐBP Nghệ An đang phối hợp các lực lượng để truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời làm thủ tục bàn giao 3 đối tượng nói trên cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Cao Thái - Anh Sơn