- Chiếc ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên QL1A bất ngờ đâm vào xe khách 24 chỗ khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương rất nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 12/7, trên QL 1A đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Các nhân chứng cho biết, thời gian trên, xe ô tô loại 4 chỗ do tài xế Lê Hùng (SN 1960, trú Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Nam – Bắc.

{keywords}
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện 115.

Khi chạy đến đoạn qua xã Nghi Long, xe con 4 chỗ bất ngờ đâm phải xe khách ngược chiều (chạy tuyến Quỳ Hợp – Vinh).

Tại hiện trường, chiếc xe con nát bét phần đầu, xe khách lao sát vỉa hè, 1 bánh xe bị văng ra ngoài. Người dân địa phương vội đưa 5 người ngồi trong xe con ra ngoài chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Rất may không có ai trên chiếc xe khách bị thương.

5 nạn nhân trên xe con bị thương nặng ngoài tài xế Lê Hùng còn có bà Phạm Thị Thắm (vợ ông Hùng), Lê Thị Thanh Huyền (SN 1992, cháu ông Hùng), Lê Thị Linh (SN 2000) và bà Nguyễn Thị Đào. Các nạn nhân đều trú tại xã Diễn Tân, Diễn Châu.

Do bị chấn thương nặng, chiều 12/7, nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã tử vong.

Chiều 12/7 tại Khoa cấp cứu, BV 115 Nghệ An, các bác sỹ vẫn đang nỗ lực điều trị cho bà Thắm (chấn thương sọ não) và bà Đào (chấn thương cột sống). Các nạn nhân Lê Hùng, Lê Thị Linh sau khi được sơ cấp cứu tại đây đã được chuyển viện.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe ô tô con chở 6 người đi vào TP. Vinh dự đám cưới, trên đường về thì gặp tai nạn. Riêng em Lê Thị Quỳnh Trang (SN 1998, con gái bà Đào) cũng ngồi trên xe nhưng may mắn thoát nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT CA huyện Nghi Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

Cao Thái

TP.HCM: Tắm mưa trên đường, một bé trai bị xe đụng chết

Trong cơn mưa tầm tã và nặng hạt vào chiều 12/7, một bé trai đã tử vong khi tắm mưa trên đường.

Hiện trường xảy ra tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng (P.11 Q. Bình Thạnh TP.HCM).

Bà con tại đây cho biết, trước khi xảy ra tai nạn cháu Trần Lương Quốc Bảo (9 tuổi – nhà ở gần nơi bị nạn) cùng nhiều bạn tắm mưa giữa đường. Do ham vui chơi đùa nghịch, cả nhóm quên cả những hiểm nguy trên đường.

Trong lúc đó, xe du lịch 7 chỗ BKS 51A- 462.95 lưu thông theo hướng Nguyễn Thái Sơn về cầu Bình Lợi ngang qua không nhìn thấy, húc văng Bảo lên bồn hoa phân cách, làm cháu chết tại chỗ.

Trong lúc tai nạn đang chờ xử lý, xe tải 54U-3690 đi ngang qua. Do hiếu kỳ chăm chăm nhìn vào tai nạn, tài xế xe tải đã đâm thẳng vào một xe phía trước đang lưu thông khiến cả 2 bị hư hại nặng.

Trần Chánh Nghĩa