- Giữa đêm, vì không chịu ‘chiều chồng’, bà Liên bị ông V. kéo ra sân đánh. Bực mình, bà dùng cuốc đánh 2 nhát vào đầu, gáy chồng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1961, trú xóm Bắc Sơn 2, Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An) về tội danh ‘Giết người’.

Theo cáo trạng, khoảng 3h30’ ngày 9/4, bà Liên đang ngủ thì bị chồng là ông B.V.V (SN 1955) gọi dậy đòi ‘quan hệ’ nhưng bà không chịu. Bực bội, ông V. kéo vợ ra sân rồi dùng cây sắt (dài hơn 30cm) đánh.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Trong lúc xô xát, bà Liên cướp được cây sắt đánh lại khiến ông V. ngã ra sân. Sau đó bà còn lấy cán cuốc bổ hai nhát vào đầu và gáy chồng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, bà Liên vào nhà ngủ tiếp.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, bà Liên ngủ dậy và nhờ hàng xóm đưa chồng đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông V. đã tử vong từ trước đó. Phát hiện nạn nhân chết với nhiều vết máu, người thân đã yêu cầu cơ quan công an tiến hành khám nghiệm, điều tra.

Kết quả giám định pháp y cho thấy ông V. tử vong vì bị mất máu cấp do đa chấn thương. Đến 13h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Liên đến trụ sở công an huyện đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Liên 15 năm tù giam.

Cao Thái