- Vào khoảng 11h45' hôm nay (15/7), tại ngã tư đường Lê Hoàng giao nhau với đường sắt Bắc - Nam (km 1069+500) thuộc địa phận khu phố An Ninh, thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa ô tô và tàu hỏa.

Vào thời điểm kể trên, xe ô tô 7 chỗ ngồi BKS 51A-29165 do tài xế Võ Văn Toàn (27 tuổi, trú phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) điều khiển, đến khu vực trên do thiếu quan sát đã cho ô tô vượt đường sắt.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Vừa lúc này tàu hỏa do lái tàu Lê Công Mai (48 tuổi, trú ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Nam ra Bắc chạy qua đã hút văng ô tô.

Hậu quả làm 6 người trong ô tô bị thương, riêng chị Cao Thị Phúc (50 tuổi, trú phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiếc ô tô bị tàu hỏa tông nằm lật nghiêng bên đường, hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn, những người bị thương đã được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được ngành chức năng huyện Phù Cát điều tra, làm rõ.

Huyền Trang