- Vừa rẽ vào đường nhánh, xe đầu kéo kéo theo rơ-móc đã hốt gọn một xe máy vào gầm. 2 phụ nữ trên xe tử vong…

Tai nạn xảy ra vào trưa ngày 15/7 trên đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân H. Bình Chánh TP.HCM).

{keywords}
Chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo.

Tại hiện trường, chiếc xe máy 51P1 2295 nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo 57L 5129. Phía sau rơ-móc, thi thể một bà cụ nằm bất động. Rất đông người hiếu kỳ tụ tập chung quanh, tràn cả lòng đường gây tắc nghẽn giao thông.

Nhiều người chứng kiến thuật lại, xe đầu kéo lưu thông trên đường Trần Văn Giàu. Sau khi đổ dốc cầu Xáng, vừa rẽ vào đường Mai Bá Hương đã húc mạnh cuốn vào gầm chiếc xe máy đang đi phía trước.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Một người bị cán qua đầu chết ngay tại chỗ. Người còn lại bị cán qua người vẫn còn thoi thóp. Bà con chung quanh đã dùng xe ba gác, chở đi cấp cứu nhưng nạn nhân chết trên đường chuyển viện.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Thị Ngọc (78 tuổi) và Huỳnh Thị Khiến (55 tuổi cùng ngụ Long An). Hai người là mẹ con. Chị Khiến đưa mẹ đi khám bệnh trên đường về nhà thì gặp nạn.

Lực lượng an ninh địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Tuy nhiên phải chờ đến khi thi thể nạn nhân và xe vi phạm được đưa đi nơi khác, giao thông mới tái lập bình thường.

Trần Chánh Nghĩa