- Tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 6h ngày 17/7 tại Km 13 đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM (huyện Bến Lức Long An) đã làm 4 người chết và 6 người bị thương.

XEM CLIP:

PV VietNamNet có mặt tai hiện trường ghi nhận, xe khách 16 chỗ 64B 004.34 biến dạng hoàn toàn.

Đầu xe thun lại. Kinh vỡ văng khắp mặt đường. Nhiều hành lý trong xe văng tung tóe ra ngoài. Cạnh đó, xe tải 49X1546 bị móp phần duôi xe dừng lại sát lề.

{keywords}

{keywords} 

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin tại hiện trường cho biết, xe 16 chỗ do tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi) chở trên xe 12 người lưu thông theo lộ trình Vĩnh Long về TP.HCM đến km 13 đã đâm thẳng vào đuôi xe tải đang đi phía trước.

Cú và chạm quá mạnh đã làm đầu xe 16 chỗ vỡ nát. Hai người ngồi phía trước là bà Huỳnh Thi Ngọc Mai (62 tuổi) và Huỳnh Phước Duy (31 tuổi cùng ngụ Vĩnh Long) chết tại chỗ. 8 người khác bị thương. Tài xế may mắn thoát chết nhờ túi khí bung ra…

Sau đó, đã có thêm 2 nạn nhân tử vong khi vừa được sơ cứu xong tại bệnh viện.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Công tác cứu hộ cứu nạn được tiến hành gấp rút.

Toàn bộ phần đầu và thân xe bị bép dúm nên lực lượng tuần tra đường cao tốc đã phải dùng xà beng cạy cửa lôi từng nạn nhân ra khỏi xe.

Tiếp xúc với tài xế xe tải, anh này cho biết: “Tôi đang chạy ở phía trước bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh ở phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu, cảnh tượng hết sức hãi hùng. Tôi dừng xe phối hợp cùng tài xế xe khách tìm mọi cách đưa người bị nạn ra ngoài, sau đó tìm phương tiện chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu”.

Tài xế Sơn, người gây ra tai nạn rơi vào tình trạng hoảng loạn. Anh đã không nhớ được số lượng hành khách trên xe khi được cơ quan chức năng hỏi đến.

Đến 8g, hiện trường được giải quyết xong. Cả 2 xe được đưa về cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc này.

Trần Chánh Nghĩa - Minh Trung