- Xuất phát từ mâu thuẫn khi trò chuyện trên mạng internet, gã thanh niên cùng bạn vào hát karaoke rồi bất ngờ dùng dao chém sau gáy người này khi họ đang hát.

Ngày18/7, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Tạ Đức Kha (27 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) mức án 12 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 9/2006, Tạ Đức Kha quen biết với anh T.N.V. (SN 1989) thông qua mạng internet.

Quá trình trò chuyện, hai bên phát sinh mâu thuẫn, Kha nảy sinh ý định giết anh V. để trả thù.

{keywords}
Bị cáo đứng nghe tòa tuyên án

Khoảng 18h ngày 22/9/2006, Kha hẹn gặp anh V. tại chân một cây cầu trên địa bàn quận 8, TP.HCM.

Trước khi đi, Kha giấu con dao Thái Lan bản rộng 4cm, dài 22cm vào trong túi xách rồi đến điểm hẹn. Khi hai bên gặp nhau, anh V. chở Kha đi lòng vòng tại trung tâm Sài Gòn sau đó trời mưa nên cả hai vào quán karaoke T.N. (quận 8) hát.

Tại đây, lợi dụng lúc anh V. không đang hát không để ý, Kha rút dao từ trong túi xách chém một nhát vào gáy người này.

Khi nạn nhân chống cự, Kha chém tiếp một nhát vào trán phải, một nhát vào ngực của nạn nhân.

Nghe tiếng ồn, nhân viên quán phát hiện tri hô, Kha bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nên thoát chết với tỷ lệ thương tật 10% vĩnh viễn. Sau khi gây án, bị cáo bỏ trốn. 

Ngày 24/9/2013, sau 7 năm trốn nã, Kha bị công an bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng