- Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) yêu cầu Cty Vĩnh Cát phải có giải trình làm rõ vụ việc người đi xuất khẩu lao động bị trục xuất về nước với lý do "ở bẩn".

Trước đó, VietNamNet đã đăng tải 2 bài viết phản ánh việc Cty Vĩnh Cát (chi nhánh Thanh Hóa) đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sau đó lao động bị trục xuất về nước và luật sư nói về hợp đồng trái pháp luật.

Sau khi báo nêu, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) đã yêu cầu Cty Vĩnh Cát phải giải trình vấn đề trên.

{keywords}
Chị Quân bị trục xuất về nước vì “ở bẩn’

Ngoài ra, Cục cũng sẽ làm rõ vụ việc từ thông tin của chính người lao động bị trục xuất về nước và Ban quản lý người lao động Việt Nam tại Ả rập Xê út.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, Cty Vĩnh Cát có văn bản phản hồi tới báo VietNamNet về thông tin trong 2 bài báo.

Sau khi xác minh lại tư liệu, băng ghi âm và thông tin từ các bên liên quan, VietNamNet sẽ có văn bản trả lời Công ty Vĩnh Cát theo quy định.

Lê Anh