- Theo dõi thấy nghệ sĩ Hồng Vân thường đi làm về khuya, nhóm thanh niên đã bàn bạc lên kế hoạch cướp tài sản lấy tiền "phê" ma túy.

Ngày 21/7, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản do bị cáo Đoàn Hoàng Trung (tức Tý chuột, 18 tuổi, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện.

Nạn nhân bị cướp trong vụ án là nghệ sĩ Hồng Vân.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 15/4/2013, Đoàn Hoàng Trung, Tạ Đức Thiện (17 tuổi), Bùi Minh Toàn (17 tuổi) và Dương Hoàng Long (19 tuổi, đều ngụ TP.HCM) ngồi chơi trước nhà số 382/33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM.

{keywords}
 
Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án

Trong lúc trò chuyện, Long nói với cả nhóm là đã theo dõi bà Nguyễn Thị Hồng Vân (tức nghệ sĩ Hồng Vân) mấy hôm trước thường về khuya có đeo dây chuyền và đem theo giỏ xách nên rủ cả nhóm cướp tài sản lấy tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng, cả nhóm đồng ý.

Đến 23h cùng ngày, khi nghệ sĩ Hồng Vân đi xe ôm về đến nhà đang dừng mở cửa, Trung lẻn đến phía sau dùng tay đẩy mạnh đồng thời đánh vào lưng.

Bị tấn công bất ngờ, nghệ sĩ Hồng Vân bị đập mặt vào cửa cổng rồi té mạnh xuống đất bất tỉnh.

Lúc này, Trung cầm chiếc túi xách cướp được cùng đồng bọn tẩu thoát. Bên trong túi xách có gần 800.000 đồng cùng một số đồ trang điểm cá nhân.

Qua điều tra xác minh, từ ngày 20/4/2013 đến 10/6/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với Trung, Long, Toàn Thiện.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả giám định, nghệ sĩ Hồng Vân bị gãy cổ xương đùi phải phẫu thuật thay chỏm nhân tạo với tỉ lệ thương tật 35%.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản và gây thương tích cho người bị hại, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự nên cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, có bị cáo phạm tội khi chưa thành niên nên cũng cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Đoàn Hoàng Trung và Dương Hoàng Long mỗi bị cáo 9 năm tù, bị cáo Tạ Đức Thiện và Bùi Minh Toàn mỗi bị cáo 6 năm tù cùng về tội "cướp tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nạn nhân tổng cộng 172,7 triệu đồng tiền chi phí điều trị, mất thu nhập và giá trị tài sản đã mất.

M.Phượng