- Sau khi rủ thiếu nữ nhậu say, hai gã thanh niên đã đưa vào nhà nghỉ rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 21/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, bác đơn kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Bình Yên (29 tuổi, Long An) từ 15 năm tù lên thành 17 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Thành Phước (18 tuổi, Long An) bị tòa bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt mức án 12 năm tù cũng về tội danh trên.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thành Phước và Trần Bình Yên là bạn bè cùng ngụ tại xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Ngày 5/10/2013, trong lúc Phước và Yên đang uống rượu chung thì em T.T.L.Q. (SN 1998) đi qua nên cả hai rủ vào nhậu chung.

Đến 11h30p cùng ngày, thấy em N. quá say nên Phước và Yên dìu lên xe mô tô chở về. Trên đường đi, nghe N. nói không muốn về nhà vì sợ cha mẹ mắng, Yên liền chở Phước và N. đến thuê nhà trọ để nghỉ. Tại đây, do N. say rượu, hai gã thanh niên đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại rồi bỏ đi.

Chiều cùng ngày, N. thức dậy và ra khỏi nhà trọ trong tình trạng còn say rượu, quần áo xộc xệch nên những người xung quanh báo với gia đình. Biết sự việc, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

M.Phượng