- Lập gia đình tròn 20 năm, gã đàn ông bỏ vợ rồi chung sống như vợ chồng với chính em ruột của vợ mình. Quá trình chung sống, hắn tiếp tục giở trò đồi bại “hại đời” bé gái là con riêng của em vợ.

Ngày 23/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hùng (52 tuổi, Hải Phòng) mức án 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 1987, Hoàng Văn Hùng kết hôn với chị N.T.H., có 3 người con chung.

Năm 2007, Hùng và chị H. sống ly thân. Sau đó, Hùng và chị N.T.D.(SN 1974, em gái chị H.) phát sinh quan hệ tình cảm nên chị D. ly hôn chồng rồi đưa con gái là cháu H.T.T. (SN 2000) từ Hải Phòng vào Đồng Nai thuê nhà trọ sống chung với Hùng như vợ chồng.

{keywords}
"Yêu râu xanh" đứng trước vành móng ngựa.

Quá trình sống chung, ngay từ năm 2008, lợi dụng lúc chị D. vắng nhà, Hùng đã nhiều lần dụ dỗ cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại.

Trong đó, có lần lợi dụng lúc chị D. ngủ say, gã đàn ông còn lẻn sang phòng cháu T. mở phim sex rồi yêu cầu cô bé làm theo.

Ngày 26/8/2010, chị D. đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Hùng đến cơ quan công an và đưa cháu T. đi nơi khác sinh sống.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đang thụ lý điều tra, thu thập chứng cứ, chị D. đã làm đơn xin rút lại đơn tố cáo. Sau đó, Hùng lại năn nỉ chị quay về chung sống.

Tháng 1/2013, khi chị D. đưa con gái trở về, Hùng vẫn không từ bỏ hành vi đồi bại nên chị D. làm đơn tố cáo lần thứ 2. Quá trình điều tra, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng