- Hàng loạt nhà hàng, khu giới thiệu sản phẩm du lịch tại khu vực thôn Bãi Ông (xã đảo Tân Hiệp – Cù Lao Chàm, TP.Hội An, Quảng Nam) đồng loạt bốc cháy vào rạng sáng hôm nay (26/7)…

Theo người dân trong khu vực, ngọn lửa bùng phát và thiêu rụi hàng loạt nhà hàng vào lúc 3 giờ sáng.

Do khu vực đảo nằm cách đất liền nên không có xe chữa cháy chuyên dụng.

Chính quyền xã Tân Hiệp đã huy động lực lượng quân sự và nhân dân trên đảo tập trung chữa cháy bằng các phương tiện tại chỗ.

{keywords}

Khu vực nhà hàng tại xã đảo Cù Lao Chàm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, ông Trần Văn Hải cho biết: Khi đám cháy bùng phát, tại khu vực nhà hàng có rất nhiều bình ga bắt lửa phát nổ nên công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Ngọn lửa bùng phát mạnh, phương tiện chữa cháy thì thô sơ nên toàn bộ 7 nhà hàng và hệ thống cây xanh tại đây đã bị thiêu rụi. Rất may không có ai bị thương.

Đến khoảng 8 giờ sáng, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường.

Đến 11 giờ trưa, các điều tra viên của công an Tp Hội An đã tiếp cận hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chính quyền xã Tân Hiệp khẳng định, không có sự phá hoại mà có thể do bình ga bị xì hơi bắt lửa hoặc do thắp hương.

Chủ tịch hiệp Hội du lịch Cù Lao Chàm, ông Trần Hưng cho biết, vụ cháy xảy ra gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch của xã đảo Cù Lao Chàm. Bởi, cơ sở hạ tầng du lịch là chuỗi nhà hàng duy nhất này đã bị lửa thiêu rụi, ảnh hưởng đến việc tiếp đón khách từ đất liền ra tham quan.

Thống kê sơ bộ ban đầu, trong những ngày cao điểm này, mỗi ngày xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) đón khoảng 2.000 lượt khách.

Trong đó, chuỗi nhà hàng này đảm bảo đón, phục vụ khoảng 1 ngàn lượt khách.

Vũ Trung