- Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế vừa đưa ra, trong đó có quy định cấm bán rượu, bia sau 22 giờ. Trong khi dự thảo đang gây nhiều tranh luận trong xã hội thì các con phố ở Thủ đô luôn nhộn nhịp vì những quán nhậu đêm.

Tình trạng sử dụng rượu, bia ở Việt Nam không phải đến nay mới được đề cập mà đã trở thành vẫn nạn nhức nhối trong đời sống xã hội nhiều năm qua.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WTO) năm 2014: Ở Việt Nam 60% số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ sử dụng rượu, bia, 68% dẫn đến bạo lực gia đình và 38% gây rối trật tự an toàn xã hội. Các bệnh lý nguy hiểm do sử dụng rượu, bia cũng gia tăng chóng mặt.

Theo số liệu của WTO năm 2010, dù thu nhập bình quân của người Việt Nam chỉ đứng thứ 8 trong số 10 nước khu vực ASEAN nhưng lượng tiêu thụ rượu, bia lại cao, đứng hàng thứ 3 châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Tối tối, các quán bán rượu, bia ở Hà Nội luôn nhộn nhịp đến tận khuya, hàng quán tràn xuống cả vỉa hè, lòng đường cản trở giao thông.

Lê Anh Dũng