-Vụ án mạng xảy ra vào chiều 29/7 tại tiệm táp hoá Cô Hiền ở địa chỉ số 1202 đường Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM do bà Phạm Thị Hiền (SN 1957) làm chủ.

Hiện công an Q.Gò Vấp đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM tổ chức truy xét hung thủ gây án là Đỗ Toàn Châu (SN 1981, là con trai của bà Hiền).

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin điều tra, 13h chiều 29/7 Phạm Thanh Phú (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn, là nhân viên tiếp thị hàng hoá) đến tiệm tạp hoá Cô Hiền để chào bán hàng. Tuy nhiên sau đó giữa bà Hiền và Phú xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt với nhau.

Đến 15h, Phú cùng bạn là Hà Quốc Duy (SN 1981, ngụ Q.10) quay trở lại tiệm tạp hoá Cô Hiền dùng gạch đá ném vào làm bể tủ kính. Bất ngờ con trai bà Hiền là Đỗ Toàn Châu đã cầm dao chạy ra truy sát, chém Phú và Duy.

2 nạn nhân bỏ xe chạy bộ nhưng bị Châu truy sát, chém nhiều nhát vào người. Phú bị chém chết tại chỗ, riêng Duy chạy thoát nhưng thương tích đầy người, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Châu đã bỏ trốn. Lực lượng công an sớm có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy xét hung thủ gây án.

Anh Sinh