- Sau thời gian chung sống như vợ chồng với thiếu nữ chưa đủ 13 tuổi, gã thanh niên phải nhận án 15 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 15 năm tù đối với bị cáo Lê Thái Trung (25 tuổi, Đồng Tháp) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, chiều 30/6/2013, P.T.T.V.(SN 2000) cùng bạn đi từ thành phố Cao Lãnh lên thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chơi. Khi đến nơi, V. và bạn gặp Võ Ngọc Hiền và Lê Thái Trung rồi đi ăn uống, hát karaoke.

Khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm thuê nhà trọ để ở qua đêm. Lúc này, V. và Trung ngủ chung một phòng. Tại đây, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của V., Trung đã thực hiện hành vi giao cấu. Sáng 2/7/2013, cả nhóm trả phòng ra về.

{keywords}
 Bị cáo sau phiên tòa

Ngày 20/7/2013, khi V. xuống thành phố Sa Đéc, Trung tiếp tục đưa đón và thuê nhà trọ để qua đêm. Sau lần gặp gỡ trên, V. bỏ đến nhà Trung chung sống như vợ chồng khiến gia đình phải làm đơn nhờ công an truy tìm giúp.

Ngày 29/8/2013, công an phát hiện V. nên thông báo gia đình đến đón đưa về nhà. Hơn một tuần sau, Trung bị bắt về hành vi “hiếp dâm trẻ em” do lúc này V. chưa đủ 13 tuổi.

M.Phượng