- Bị đưa vào trụ sở công an do gây rối trật tự công cộng, đối tượng đã quậy phá rồi cào, cắn vào tay cảnh sát.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ đối với bị cáo Nguyễn Trọng Quang (Cu Nhơn, SN 1994, trú tổ 6 Phước Lộc, Phước Hải, Nha Trang) do bị cáo này rút đơn kháng cáo.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Trọng Quang trước vành móng ngựa.

Trước đó, chiều ngày 1/4/2014, Quang trong lúc làm việc tại trụ sở Công an phường Phước Hải (vì có hành vi gây rối, rạch yên xe của người khác) đã dùng tay đánh vào người, đầu anh Vũ Phúc Đảng là cán bộ Công an phường làm bể vành mũ bảo hiểm anh Đảng đang đội trên đầu.

Anh Lê Văn Hiền là Phó Công an phường, khống chế Quang thì bị Quang chống đối, dùng tay cào cấu làm anh Hiền bị trầy xước da ngón tay giữa bên phải và phía sau lưng.

Trong quá trình đang làm việc Quang bỏ chạy ra ngoài đường Lê Hồng Phong, anh Nguyễn Viết Phương là cán bộ Công an phường đuổi theo bắt giữ Quang lại đưa vào trụ sở làm việc thì Quang đã cắn vào mu bàn tay trái làm rách da chảy máu. Đồng thời, Quang dùng tay lấy chiếc đèn sạc đang sạc trong trụ sở đập bể.

Được biết, năm 2012 Quang đã bị Tòa này xử phạt 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, vừa ra tù ngày 3/9/2013 thì tiếp tục vào tù.

Lý Hiển Vinh