- Ban Quản lí đường sắt đô thị TP.HCM cho biết nhiều tuyến đường sẽ được rào chắn để thi công đoạn đi trên cao của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), vì vậy các phương tiện giao thông sẽ phải thay đổi lộ trình từ Q.Thủ Đức, quận 9 vào trung tâm thành phố.

Cụ thể, tại đây sẽ thi công tuyến metro trên cao (cho hai chiều tàu đi và về trung tâm TP) dài 1,2km thuộc gói thầu số 2 thi công tuyến metro trên cao từ Nhà máy Ba Son (Q.1) đến bến xe Suối Tiên (Q.9, sắp xây dựng) dài 17,1km.

{keywords}
Sắp tới nhiều tuyến đường ở TPHCM sẽ được dựng rào chắn để thi công tuyến metro... 

Do vậy, kể từ 10 giờ ngày 9/8, trên đường song hành xa lộ Hà Nội (đoạn từ đường Giang Văn Minh đến đường số phường An Phú, quận 2) sẽ dựng rào chắn, chiếm dụng lòng đường.

Ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng ban, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, do lượng xe trên xa lộ Hà Nội đông, việc lưu thông ở nút giao thông Cát Lái khá phức tạp nên đơn vị phải thực hiện phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn và tránh kẹt xe.

Thời gian chắn đường để thi công dự kiến kết thúc vào cuối tháng 12/2015. 

Theo đó, lộ trình thay thế như sau: đường S3- > đường số 1- > đường số 4- > đường số 5- > đường An Phú - > đường số 13- > đường Giang Văn Minh - > xa lộ Hà Nội.Các loại xe đi vào khu dân cư (phường An Phú, quận 2), lưu thông một chiều trên đường song hành Xa lộ Hà Nội theo hướng từ đường Lê Thước đến đường Giang Văn Minh.

Thạch Thảo