- Phát hiện thùng xe ‘hổ vồ’ nguồn gốc Trung Quốc cơi nới trái phép, lực lượng kiểm tra đã yêu cầu cắt, gọt đúng quy định.

{keywords} 

Sáng 31/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng cơ quan chức năng địa phương đã kiểm tra tại Trạm cân lưu động số 15 (đặt tại Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An). Tại đây đoàn công tác đã phát hiện một số xe ‘hổ vồ’ cơi nới thùng xe trái quy định.

Thứ trưởng đã yêu cầu xử lý ngay những xe cơi nới trái phép, chở quá tải trọng quy định.

Cụ thể, khi kiểm tra xe ‘hổ vồ’ mang BKS 37C- 034.88, đoàn kiểm tra phát hiện thùng xe đã được nâng lên 1,88m (ở thời điểm đăng ký, thùng xe này chỉ cao 1,5m).

Ngay lập tức, Thứ trưởng yêu cầu lập biên bản xử phạt chủ xe, đồng thời chỉ đạo cắt gọt thùng xe quá tải ngay tại hiện trường, đảm bảo xe phải chở đúng tải trọng quy định.

{keywords}

Thời gian qua, loại xe ‘hổ vồ’ có nguồn gốc từ Trung Quốc được xác định là thủ phạm chính cày nát nhiều tuyến đường trên cả nước. Gần như 100% loại xe này khi lưu thông đều được chủ xe cơi nới thùng, chở quá tải trọng nhiều lần.

Tại Nghệ An, PV VietNamNet từng có bài phản ánh tình trạng xe quá tải lưu thông tràn lan, trong đó chủ yếu là xe ‘hổ vồ’cày nát những tuyến tỉnh lộ huyết mạch tại huyện miền núi Quỳ Hợp. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Mới đây, để né tránh trạm cân lưu động, hàng đoàn xe quá tải ngang nhiên chạy sang tuyến đê biển quan trọng ở huyện Diễn Châu, gây bức xúc cho chính quyền và người dân địa phương.

Cao Thái