- Sáng 11/8, trên đoạn km 1103 + 700 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 ô tô khách làm trên 20 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng.

Trên khuôn mặt đầy vết máu, anh Lương Văn Cảnh (45 tuổi, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết, vợ chồng anh làm rẫy trên tỉnh Đăk Lăk. Vừa qua anh Cảnh về quê ở xã Nghĩa Thắng và đưa 2 con gái lên rẫy ở Đăk Lăk chơi.

Khoảng 5h30 sáng ngày 11/8, anh Cảnh cùng 2 đứa con gái đón xe khách 29 chỗ ngồi 76B - 00365 hiệu Ngọc Duy, do tài xế và chủ xe Bạch Ngọc Duy, 44 tuổi, ở thôn An Hoà Bắc, xã Nghĩa Thắng điều khiển chạy tuyến Quảng Ngãi - Đăk Lắk.

{keywords}

Xe khách 29 chỗ ngồi 76B – 00365 bị nát bét

Sau khi rời địa bàn huyện Tư Nghĩa, trên xe có khoảng 20 hành khách. Trên hành trình lên Tây Nguyên, xe đón thêm một số người ở các huyện Mộ Đức, Đức Phổ.

“Thời điểm đó, bỗng nhiên xe mất lái lao sang đâm mạnh vào xe ô tô chạy ngược chiều. Tôi bị hất văng ra đằng sau cùng nhiều người khác. Tôi bàng hoàng tìm con gái tôi cũng bị văng ra, máu me chảy đầy mặt. Mọi người trên la hét vì cảnh tượng kinh hoàng. Tôi vội tìm đưa 2 con gái bị thương ra khỏi xe. Lúc này có 2 người bị kẹt dính vào đầu xe không thể đưa ra ngoài được là tài xế Bạch Ngọc Duy và một nữ sinh ngồi phía sau”.

Xe ô tô chạy ngược chiều bị xe Ngọc Duy húc vào là xe khách giường nằm 76B-00079, do tài xế Nguyễn Hữu Trường (34 tuổi, ở xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi) điều khiển.

Sau khi gây tai nạn, xe Ngọc Duy quay đầu ngang đường lộ. Đầu xe giường nằm bị hư nặng, riêng xe khách Ngọc Duy bị bẹp dúm phần đầu.

Hầu hết hành khách trên xe khách Ngọc Duy bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân và lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Đức Phổ và Công an huyện Đức Phổ đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

{keywords}

{keywords}

Hành khách bị thương đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm

Có 6 trường hợp hành khách bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Riêng trường hợp tài xế Bạch Ngọc Duy và một nữ sinh bị thương nặng phải tiếp tục chuyển cấp cứu ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo thống kê của Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, có 23 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Công an huyện Đức Phổ, phòng CSGT Công an tỉnh đã tập trung phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, đưa xe bị nạn khỏi hiện trường.

Khả Di