- Khoảng 19h ngày 11/8, trạm biến áp tại chung cư CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ phát nổ, khiến nhiều cư dân bị mắc kẹt trong thang máy, phải gọi điện cầu cứu.

CLIP NỔ TRẠM BIẾN ÁP:

Theo một số người dân, vào thời điểm kể trên, trạm biến áp khu chung cư, nằm giữa 2 tòa nhà CT6A và CT6B bỗng nhiên phát ra tiếng nổ lớn kèm theo lửa, khói bốc lên nghi ngút.

Do hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm, rất đông người dân có mặt tại tòa nhà. Sau tiếng nổ lớn, toàn bộ khu chung cư mất điện tối om, hàng trăm hộ dân lo sợ, nháo nhác lao xuống cầu thang bộ.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn khiến trạm biến áp bị hư hỏng, ít nhất một xe máy đặt gần đó bị cháy rụi.

Tiếp nhận thông tin vụ hỏa hoạn, Phòng CS PCCC quận Hà Đông điều động 2 xe cứu hỏa tới khống chế đám cháy. Nhưng do điện mất đột ngột, lực lượng này cũng không biết thang máy đang dừng ở tầng nào để lên trợ giúp.

Có mặt tại hiện trường lúc 19h45, P.V VietNamNet ghi nhận nhiều trường hợp được cứu ra khỏi thang máy tối om sau hơn 30 phút mắc kẹt.

Anh Quốc Tuấn, sống tại tầng 14 vẫn chưa hết bàng hoàng cho hay: bố và hai cháu nhỏ con anh bị kẹt ở tầng 11 vừa được lực lượng cứu hộ mang xà beng lên phá cửa thang máy, giải cứu.

“Thang máy có 7 người, trong đó có 2 cháu nhỏ nhà tôi. Lúc mất điện thang tối om, các cháu sợ hãi khóc thét. May mà cả nhà được cứu sớm" - anh Tuấn chia sẻ.

Tới 21 giờ cùng ngày, toàn bộ khu chung cư vẫn trong tình trạng mất điện; ngay trong đêm dòng người lũ lượt rời khỏi khu căn hộ, đến nhà người thân hoặc nhà nghỉ, khách sạn để tránh nắng nóng.

Vụ hỏa hoạn khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở khu chung cư bị đảo lộn. Hầu hết các cửa hàng quán kinh doanh ở tầng 1 tòa nhà phải đóng cửa…

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Hình ảnh người dân lũ lượt rời khỏi khu chung cư:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nhị Tiến