- Ba cán bộ chiến sỹ công an của đội cảnh sát tư pháp, đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát kinh tế thuộc Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã tự viết đơn xin ra khỏi ngành.

Ngày 12/8, tin từ Công an huyện Quảng Ninh cho biết, ba công an của đơn vị này vừa viết đơn xin ra khỏi ngành.

Đó là thượng sĩ Hoàng Công Diệu (SN 1991), thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, thiếu úy Trần Sĩ Tuấn (SN 1989) thuộc đôi cảnh sát hình sự và thượng sĩ Nguyễn Cao Thắng (SN 1989) thuộc đội cảnh sát tư pháp.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, ba cảnh sát này đã thuê xe ô tô của người dân rồi đem đi cầm cố để cá độ bóng đá và ghi lô đề.

Vì thua lỗ nên số nợ của thiếu úy Tuấn và thượng sĩ Diệu mỗi người lên hơn 3 tỉ đồng.

Không có khả năng chi trả, họ đã bị quần chúng nhân dân làm đơn tố cáo.

“Khi công an huyện nhận được đơn tố cáo thì ba đồng chí công an này đã viết đơn xin ra khỏi ngành vì cảm thấy không đủ tư cách đạo đức nên đơn vị không xét kỉ luật nữa”, một cán bộ công an huyện Quảng Ninh cho biết.

Hải Sâm