
Ngày 14/8, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giàu (40 tuổi, Vĩnh Long) mức án 5 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, tổng hợp với 3 năm tù từ một bản án trước đó, hình phạt chung bị cáo phải chịu là 8 năm tù.
Theo cáo trạng, ngày 13/5/2013, Nguyễn Ngọc Giàu tình cờ gặp anh L.Q.H. tại bến xe Miền Tây (TP.HCM). Sau khi trò chuyện, cả hai đưa nhau đến khách sạn M.P.(quận 11, TP.HCM) thuê phòng để mua bán dâm.
![]() |
| Bị cáo bị dẫn giải sau phiên tòa. |
Khoảng 1h sáng hôm sau, thấy anh H. đang ngủ, Giàu tỉnh dậy đi ra ngoài với mục đích tìm khách trong khách sạn để gạ bán dâm tiếp. Sau đó, Giàu đi lên lầu 3 của khách sạn gõ cửa một số phòng nhưng không ai trả lời.
Lúc này, thấy 2 phòng không khóa cửa, “nữ quái” lẻn vào lấy trộm hơn 1.200 USD và 1 điện thoại Iphone5 của hai vị khách nước ngoài. Trộm tài sản xong, Giàu trở lại phòng đánh thức anh H. dậy trả phòng rồi “biến mất”.
Ngày 5/7/2013, khi Giàu thực hiện một vụ trộm cắp tương tự tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì bị cơ quan công an bắt giữ. Quá trình điều tra, “nữ quái” đã thú nhận mình cũng là thủ phạm trong vụ trộm cắp trên tại TP.HCM.
M.Phượng
