- Sau cơn hạn “bà chằng”, chiều tối 15/8, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đã đổ xuống TP.HCM gây ngập nhiều tuyến đường.

Theo ước tính, mực nước dâng cao từ 0,5 đến 1m gây trở ngại giao thông. Nhiều xe 2 bánh phải dắt bộ vì chết máy. Nhiều hộ dân nước tràn vào nhà, nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bị đình đốn vì ngập.

{keywords}

Các tuyến đường như Lãnh Binh Thăng, Khuông Việt (quận 11), Tân Hóa (quận 6), đường Song Hành, đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), đường Phan Huy Ích, Âu Cơ (Tân Bình), đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) chìm sâu trong nước.

Trên đường Nguyễn Văn Quá nước dâng khá cao. Hàng loạt xe chết máy. Nhiều hộ kinh doanh hai bên đường bị hư hỏng hàng hóa vì nước tràn vào nhà.

Trong khi đó, nước ngập gần 1m kéo dài hơn 1km trên đường Tân Hóa (Q.6). Hàng loạt phương tiên lưu thông trên đường bị chết máy. Những thanh niên trai trẻ cố gắng đẩy xe ra khỏi vùng bị ngập. Phụ nữ đứng chôn chân trên lề đường chờ nước rút.

Tinh trạng ngập sâu đã làm cho đường Kinh Dương Vương đoạn gần bến xe miền Tây (Q. Bình Tân) trở nên hỗn loạn. Chiều giao thông từ vòng xoay Phú Lâm đến quốc lộ 1A bị nghẽn nghiêm trọng.

Lơi dụng tình thế này, các điểm dịch vụ sửa chữa, lau chùi bugi làm ăn phát đạt. Mỗi chiếc xe máy được khởi động nổ phải trả giá 30.000đ chiếc.

Hình ảnh phố Sài Gòn ngập trong mưa

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

  • Trần Chánh Nghĩa