- Đây là đường dây vận chuyển, mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng từ các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ...

Vào chiều ngày 17/8, tại khu vực phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), lực lượng của Cụm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 cùng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Phòng 5, Cục C47 - Bộ Công an, Phòng PC47 (Công an thành phố Hải Phòng) bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy cực lớn.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thị Thục (SN 1974, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An), Đào Trường Thọ (SN 1989, ở phường Cát Bi, quận Hải An) và Nguyễn Ngọc Hùng (ở 1976, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).

{keywords}
Lực lượng cảnh sát biển kiểm tra lượng ma túy trong vụ án

Đây là nhóm đối tượng chuyên vận chuyển, mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng từ các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ.

Các lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án 814T tiến hành theo dõi, đấu tranh với bọn tội phạm này.

Tiến hành khám xét các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại chỗ 13 kg ma túy tổng hợp, trong đó có 5 kg ma túy dạng đá, 8 kg thuốc lắc (khoảng hơn 20.000 viên), hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều tang vật khác...

Trước đó vào ngày 14/8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh an toàn Cảng Hàng không Cát Bi liên tiếp 2 vụ buôn bán, vận chuyển ma tuý đá với số lượng gần 3 kg qua đường hàng không đi tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.

Theo đó, CA thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh (SN 1984, trú tại Phương Lưu, phường Đông Hải I, quận Hải An) cùng ba đối tượng khác để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Q.Minh