- Ngày 21/8, Bệnh viện FV TP.HCM cho biết đang tiến hành phẫu thuật chỉnh hình cho một bệnh nhi tên Đỗ Trọng Hiếu, 14 tuổi, ngụ tại Bình Thuận, bị dị tật khớp gối bẩm sinh vô cùng hiếm gặp.

Bệnh nhi từng được đưa đi một số bệnh viện nhưng bị từ chối vì đây là một ca dị dạng hiếm gặp và tỉ lệ thành công rất thấp.

Xương bánh chè của Hiếu trật hoàn toàn ra ngoài và khớp gối chày bị bán trật. Gân bánh chè và một số các dây chằng dính vào nhau, chéo trước, chéo sau (thành một khối bùi nhùi), giãn dây chằng chéo trước, thiếu sàn sụn chêm ngoài khớp gối, có cuộn hoạt dịch dưới xương chày...

Bản thân bác sĩ Lê Trọng Phát, Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, Bệnh viện FV khi quyết định mổ cho bệnh nhi cho biết mình sẽ phẫu thuật bằng những kinh nghiệm và kiến thức đã tìm tòi, chứ chưa bao giờ gặp phải ca như vậy.

Bác sĩ Phát nhận định đây là ca khó và ông cũng gửi tài liệu, hồ sơ của Hiếu sang Đức để hội chẩn cùng các giáo sư bác sĩ hàng đầu. Tất cả các giáo sư đều nhận định đây là trường hợp đầu tiên họ gặp và việc thực hiện phẫu thuật cần có sự khéo léo và nhiều kinh nghiệm để sau ca phẫu thuật ngoài việc tái tạo hình thể, bệnh nhân còn có thể đi lại bình thường.

{keywords}
Mỗi khi bước đi Hiếu lại đau đớn và bật khóc. 

“Ngoài việc bóc tách dính, định vị lại xương bánh chè còn phải tái tạo phần sụn, cơ, gân để nâng đỡ khớp gối khi xoay nó lại đúng vị trí. Sau khi mổ, Hiếu sẽ phải tập vật lý trị liệu để có thể cải thiện chức năng đi đứng”, bác sĩ Phát nói.

Ca phẫu thuật dự kiến sẽ tiến hành trong vòng 3 giờ đồng hồ. Ngoài bác sĩ Lê Trọng Phát là người thực hiện phẫu thuật chính còn có sự tham gia của e kíp bác sĩ giàu kinh nghiệm khác.

Được biết ngoài dị tật khớp gối, bệnh nhi Hiếu mới trải qua phẫu thuật tim nên sức khỏe rất yếu. 

Tuy nhiên, việc phẫu thuật tim chỉ cải thiện được 40% chất lượng cuộc sống của Hiếu. Nếu muốn cậu bé có một tương lai hoàn chỉnh hơn thì phẫu thuật khớp gối cho bệnh nhi là vô cùng cần thiết.

Thanh Huyền