- Tức giận vì thường bị chửi, đe dọa đánh đập và giết chết, người cha lựa lúc nửa đêm lẻn vào chòi rẫy chém chết con ruột.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Thế (SN 1963, trú thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về tội “Giết người”.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, trong cuộc sống ông Thế (SN 1963) và con trai là Hoàng Minh Đông (SN 1986) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Đông lười biếng lao động. Quá quắt hơn, Đông nhiều lần chửi mắng, đánh đập và dọa giết chết cha mình. Vì vậy, ông Thế nảy sinh ý định giết chết đứa con trai.

Vào lúc 0 giờ ngày 2/10/2013, Thế mang theo con dao phay và điều khiển xe Dream biển kiểm soát 93T9 – 5669 chạy vào chòi rẫy của gia đình ở thôn Cây Da. Lúc này, Đông đang ngủ cùng bạn là Hoàng Văn Triệu trong chòi.

Thế dừng xe cách chòi khoảng 100 mét, sau đó đi bộ vào rồi dùng đèn của chiếc điện thoại di động soi để tìm Đông. Phát hiện có người vào chòi, Đông hỏi: “Ai vậy?”.

Nghe tiếng và biết được vị trí của Đông nằm, Thế tắt đèn bỏ điện thoại vào túi. Sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu của Đông. Bị chém Đông và Triệu vùng dậy chạy lao về phía Thế. Thế tiếp tục dùng dao chém liên tục vè phía trước trúng vào tay và đùi của Triệu.

Đông bỏ chạy ra cách chòi 7 mét thì ngã gục xuống, kêu: “Triệu ơi cứu tao”. Nghe tiếng kêu, Thế tiếp tục chạy đến dùng đèn rọi vào mặt rồi chém nhiều nhát vào mặt, cổ và bụng cho đến lúc đứa con nằm bất động.

Biết Đông đã tử vong, Thế cầm dao lấy xe đi về nhà tắm rồi đi ngủ. Còn Hoàng Văn Triệu chạy ra vườn mì rồi điện thoại cho người thân đưa Đông đi cấp cứu.

Về phần hung thủ, vào lúc 6h30' sáng hôm sau đã đến công an xã Phú Văn đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Tại bản giám định pháp y số: 296/2013/GĐPY của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước, kết luận; Hoàng Minh Đông bị vật sắc nhọn, bản mỏng chém nhiều lần vào vùng mặt, đầu, cổ gây đứt sọ, đứt tổ chức não, đứt bó mạch thần kinh cảnh, đứt khí quản dẫn đến tử vong. Ngoài ra, Thế chém hai nhát vào người của Hoàng Văn Triệu gây thương tích 36%.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên bị cáo Thế 13 năm tù giam. Đồng thời, gia đình bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại khác là Hoàng Văn Triệu 89 triệu đồng

Tuấn Kiệt